Kết quả tìm kiếm cho "Mua bán trái phép chất ma túy"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2112
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, mã số vùng trồng (MSVT) và mã số cơ sở đóng gói (MSCSĐG) không còn đơn thuần là những thủ tục hành chính bổ trợ mà đã trở thành "tấm giấy thông hành" thiết yếu, quyết định sự hiện diện của nông sản Việt trên bản đồ thế giới.
Tội phạm ma túy trên địa bàn An Giang tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng 155 vụ trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất hiện tình trạng ma túy "núp bóng" thực phẩm, đồ uống và thuốc lá điện tử. Trước thực trạng này, tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có ít nhất 50% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy.
Sáng 19/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 6.100 viên ma túy tổng hợp. Trong quá trình vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt, lao xe máy vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ bị thương.
Mỗi cú chạm trên điện thoại có thể hoàn tất một giao dịch chỉ trong vài giây, nhưng cũng chỉ từng ấy thời gian, tài sản tích cóp nhiều năm của một gia đình có thể “bốc hơi” vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Khi thanh toán số trở thành xu thế, cuộc chiến bảo vệ dòng tiền của người dân cũng nóng hơn bao giờ hết.
Sáng 10/7, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (công tác 1389); công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm; xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
Năm học mới 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, là thời điểm ngành giáo dục bước vào giai đoạn mà hiệu quả thực thi sẽ là thước đo quan trọng nhất của đổi mới.
Tội phạm ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 6 tháng đầu năm 2026 diễn biến phức tạp, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh, sức khỏe, lòng tin của nhân dân. Đây là đánh giá của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo diễn ra sáng 07/07.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng hòm thư điện tử để gửi thông tin, tố giác tội phạm. Đây được xem là giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
Váy suông là item thời trang luôn đứng ngoài cuộc đua về phom dáng. Tùy theo vóc dáng riêng để nàng chọn cho mình thiết kế váy suông tối giản từ vải ren, linen, lụa, tơ... để hoàn thiện hình ảnh sang trọng và chỉn chu trong mọi hoạt động.
Ngày 4/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa đấu tranh thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương) cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn.